Thanh toán

Cưới chạy tang

Đăng bởi Marry Doe - 09/04/2015   |   Lượt xem: 1969

Đám cưới chạy tang là một tình huống không mong muốn nhưng cũng không phải là hiếm gặp. Tìm hiểu những phong tục tập quán liên quan đến cưới chạy tang sẽ giúp các cặp đôi có sự chuẩn bị tốt hơn khi rơi vào hoàn cảnh này.

Khi chuẩn bị cưới hỏi, các đôi uyên ương thường lo ngại nhất nếu gia đình có người mới qua đời, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc chuẩn bị và kế hoạch cưới xin. Đám tang là điều diễn ra bất ngờ nên đa số tâm lý các cô dâu chú rể đều lúng túng, không biết cách xoay sở ra sao. Khi gặp điều không may này, điều đầu tiên đôi uyên ương nên làm là bình tĩnh, bàn bạc cùng hai bên gia đình để có cách giải sắp xếp trọn vẹn nhất. Với đám tang là người ruột thịt như ông bà, cha mẹ, anh em Theo quan niệm truyền thống, khi nhà đang có tang, điều kiêng kỵ nhất là tổ chức những cuộc vui, trong đó đám cưới là việc hỷ sự, nên đa số đều phải hoãn lại, chờ đến khi mãn tang mới được tiến hành. Nếu gia đình nào sắp có đám cưới cưới nhưng lại có tang là người ruột thịt trong gia đình, việc cưới xin sẽ phải lùi lại ít nhất là sang năm mới, thậm chí nếu là tang bố mẹ thì phải hoãn tới 3 năm. Vì nhiều người cho rằng, tổ chức cưới cùng năm có tang sẽ mang đến những điều không may mắn cho đôi uyên ương. Cũng vì điều kiêng kỵ này mà nhiều gia đình áp dụng hình thức "cưới chạy tang". Lúc đó, nếu trong nhà có người ốm sắp mất, hoặc có người mới mất nhưng chưa phát tang thì nhà trai sẽ lập tức mang lễ vật sang nhà gái xin hỏi cưới. Lễ ăn hỏi và đám cưới sẽ diễn ra nhanh gọn và không mời nhiều bạn bè mà chỉ diễn ra trong nội bộ gia đình. Hiện nay, tư duy kiêng kỵ cũng dần thoáng hơn và việc tổ chức đám cưới khi nhà mới đang có đám hiếu cũng vì thế mà không khắt khe như cũ. Với cô dâu chú rể gặp đám tang là người ruột thịt, cách giải quyết có thể vẫn giữ nguyên lịch trình tổ chức cưới, nhưng cũng phải làm nhanh gọn. Ví dụ, nếu cô dâu có ông ngoại hoặc bà ngoại mới mất, thì đám cưới chủ yếu sẽ diễn ra ở nhà trai, nhà gái không tổ chức rầm rộ, mà chỉ làm lễ thắp hương gia tiên đơn giản. Lúc này cha mẹ, họ hàng của cô dâu vẫn được tham dự lễ ăn hỏi diễn ra tại nhà gái, nhưng tới lễ thành hôn, mở tiệc đãi khách, phía nhà ngoại của cô dâu không được góp mặt mà chỉ cử 1 - 2 đại diện tới giao tiếp với nhà trai. Trong lễ thành hôn, bố mẹ cô dâu và họ nhà ngoại của cô dâu sẽ không được đưa con gái về nhà chồng mà phải nhờ tới những người họ hàng bên nội, anh em ruột của bố cô dâu ra mặt để làm lễ với nhà trai. Tóm lại, những người có mối quan hệ liên quan họ hàng, ruột thịt tới người mới mất sẽ không được tham dự vào lễ cưới của đôi uyên ương. Khi mở tiệc đãi khách tại khách sạn, nhà ngoại của cô dâu cũng vì có tang mà không được mời khách tới dự đám cưới rộng rãi, chỉ mời những người đặc biệt thân thiết. Khi tổ chức lễ thành hôn trên hội trường, bố mẹ cô dâu không được lên trên sân khấu hay phát biểu trong lễ cưới như kịch bản thường thấy. Vì bố mẹ cô dâu không thể xuất hiện nên để cân đối, bố mẹ chú rể cũng không lên sân khấu mà chỉ có cô dâu chú rể thực hiện nghi lễ kết hôn trong sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Sau khi nghi lễ kết thúc, MC có thể mời bố mẹ hai bên lên tặng quà cho đôi uyên ương mới và bố mẹ cô dâu phải nhanh chóng lui về hậu trường. Tương tự, nếu gia đình nhà trai có tang thì số lượng thành viên nhà trai sang nhà gái làm lễ ăn hỏi, đón dâu phải rút gọn, chỉ để các đại diện cần thiết và hạn chế tối đa những người có quan hệ gần nhất với người đã qua đời. Ví dụ nếu bà ngoại của chú rể mất, thì trong đám cưới, mẹ và các dì, các bác bên nhà ngoại của chú rể không được tham dự đám cưới. Lúc này các đại biểu của nhà trai phải là bố cùng cô dì chú bác trong họ nội của chú rể. Trong trường hợp nhà có tang là anh chị em ruột của cô dâu chú rể, quan niệm kiêng kỵ và cách giải quyết vẫn diễn ra tương tự. Tuy nhiên nếu đôi uyên ương có cha hoặc mẹ mới mất, thì phải tùy thuộc vào sự bàn bạc sắp xếp của hai nhà mà hoãn đám cưới hay cố gắng sắp xếp để tổ chức cưới như kế hoạch đã định. Với đám hiếu là họ hàng như cô dì chú bác, anh chị em họ Trong trường hợp gia đình cô dâu chú rể có tang là người họ hàng trong dòng tộc thì việc tổ chức cưới sẽ không quá khắt khe như khi gặp đám tang của người thân ruột thịt. Lưu ý quan trọng vẫn là những người có liên quan tới người mới mất sẽ không được góp mặt trong đám cưới. Sau mỗi khi lễ ăn hỏi và lễ cưới diễn ra, cô dâu chú rể nên chuẩn bị thêm một khay đồ lễ để mang tới thắp hương, tỏ lòng thành kính với người mới qua đời. Đồng thời đây cũng là dịp báo cáo lại công việc cưới xin với những thành viên của gia đình không được góp mặt trong ngày vui của đôi uyên ương. Với cách xử lý khéo léo thì dù trong gia đình có việc không hay, đám cưới của cô dâu chú rể vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ, như ý muốn. Tổ chức đám cưới khi nhà vừa có đám tang của những người họ hàng xa Lúc trước “cưới chạy tang” thường dùng để chỉ những đám cưới “chạy” trước khi nhà có đám hiếu, thì giờ đây nó dùng để chỉ cả những đám cưới khi gia đình có đám hiếu mới diễn ra. Tuy việc tổ chức đám cưới khi gia đình vừa có đám hiếu của một người họ hàng xa đã có phần bớt khắt khe hơn. Đám cưới vẫn sẽ tiến hành phong tục cưới hỏi Việt Nam theo đúng dự tính ban đầu. Nhưng trong đám cưới nên hạn chế mời những người có quan hệ gần với người vừa qua đời tham dự hôn lễ. Sau đám cưới, đôi vợ chồng mới nên đến thăm hỏi gia đình nhà có tang và tỏ lòng thành kính với người mới qua đời. Sau đám cưới, vợ chồng mới nên đến thăm hỏi gia đình nhà có tang và tỏ lòng thành kính với người mới qua đời Tổ chức đám cưới khi nhà hàng xóm có đám hiếu Bạn muốn tổ chức một đám cưới thật rầm rộ, hoành tráng để kỷ niệm ngày vui đáng nhớ nhất trong đời. Nhưng không may ngày cưới của bạn lại là ngày nhà hàng xóm có đám hiếu. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không mong muốn. Trong trường hợp này, bạn vẫn có thể tiến hành hôn sự theo đúng phong tục cưới hỏi Việt Nam, nhưng hãy hạn chế tối đa sự phô trương trong đám cưới. Không bật nhạc, loa đài ầm ĩ, tránh tình trạng kẻ khóc người cười sẽ gây khó xử cho cả gia đình hai bên và các quan khách đến dự lễ cưới hay phúng viếng đám tang. Với cách xử lý khéo léo thì dù trong gia đình có việc không hay, đám cưới của cô dâu chú rể vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ tuy không được như những gì họ từng kỳ vọng.  
Cưới chạy tang cặp đôi làm đám cưới rất đơn giản Cưới chạy tang cặp đôi làm đám cưới rất đơn giản
(St)  

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
uhm, sống chết có số nên nhiều khi cũng ko tránh được, cưới chạy tang thì phải làm đơn sơ giản dị, tránh linh đình. cô dâu chắc sẽ hơi tủi thân.
T
That toi nghiệp khi gặp phải trường hợp thế này
J
Em cũng gặp nhiều trường hợp cưới chạy tang, thấy cũng tội cho cô dâu chú rể
T
nhiều thông tin trước giờ e chưa tìm hiểu nay mới biết được qua bài của c ấy